Kết quả tìm kiếm cho "chủng virus Delta"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 586
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ đẩy mạnh việc phân loại JN.1 là một 'biến chủng mới cần quan tâm (VOI)' riêng biệt sau khi theo dõi sự gia tăng nhanh chóng của chủng này trên khắp thế giới.
Trong khi Bộ Y tế đang xúc tiến chuyển bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B thì bệnh do virus Nipah lây truyền từ dơi bùng phát ở Ấn Độ gây ít nhiều lo ngại
Khác với 5 bệnh nhân khỏi HIV trước đó, người đàn ông Thụy Sĩ đã được điều trị mà không cần phải ghép tủy từ người mang gien đột biến CCR5 delta 32 ngăn cản virus HIV.
Tình hình dịch COVID-19 hiện nay được đánh giá tương đối lạc quan, nhất là sau thời điểm Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu
Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành phân tích trên các bệnh nhân COVID-19 để xác định nguyên nhân vì sao các chủng Omicron mới gây bệnh nhẹ với đa số, nhưng vẫn khiến hàng ngàn người khác tử vong mỗi tuần trên toàn cầu.
Nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học tại Đại học Missouri (Mỹ) đã phát hiện nhiều con chuột ở thành phố New York đã nhiễm các biến thể Alpha, Delta và Omicron của SARS-CoV-2, loại virus gây bệnh COVID-19.
Trong 3 năm qua, thế giới đã hiểu rõ hơn về COVID-19 cũng như có “vũ khí” cần thiết và những chiến lược phòng ngừa hiệu quả để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giúp các nước từng bước trở lại cuộc sống bình thường.
Theo một nghiên cứu mới, hàng triệu con chuột tại TP New York - Mỹ có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19.
Nghiên cứu chỉ ra rằng những bệnh nhân bị mắc viêm phổi do COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh lao phổi cao hơn so với những người khác.
Tròn 3 năm kể từ khi Việt Nam ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, cả nước đã trải qua những ngày tháng cam go nhất để khống chế đại dịch thành công, đưa cuộc sống trở về bình thường mới.
Kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn công bố ngày 12/1 tại Israel cho thấy hầu hết các triệu chứng của COVID kéo dài (Long COVID) sẽ hết trong vòng 1 năm đối với những trường hợp mắc COVID-19 mức độ nhẹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 6/1, Cục Khoa học y tế thuộc Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này đã có ca COVID-19 đầu tiên được xác nhận nhiễm biến thể XAY.2, song những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân không bị lây nhiễm.